Đội tuyển Taekwondo: Khó nhưng không nản

VHO- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thể thao Việt Nam sẽ lên đường tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, với sự có mặt của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ là Asian Games 19, tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đội tuyển Taekwondo: Khó nhưng không nản - Anh 1

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2023 được xem là cơ hội tốt cho các nhà tuyển trạch tuyển chọn lứa kế cận cho đội tuyển

Ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển trong đó có đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội.

Đấu trường lớn

Taekwondo là môn thể thao từng mang về chiếc huy chương Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam, do công của võ sĩ Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney năm 2000 và trước đó, võ sĩ Trần Quang Hạ cũng là người đầu tiên mang về chiếc HCV Asian Games cho thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội, tổ chức vào năm 1994. Lần gần nhất các võ sĩ đối kháng của Taekwondo Việt Nam giành được huy chương tại một kỳ Asian Games vào năm 2014 ở Hàn Quốc với hai tấm HCĐ từ võ sĩ Hà Thị Nguyên (67 kg nữ) và Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ). Hiện tại, tuyển thủ Bạc Thị Khiêm đang là người thi đấu hạng 67 kg còn Trần Thị Ánh Tuyết là người đấu hạng 62 kg. Mỗi VĐV đều có điểm mạnh, nhưng để vượt qua đối thủ tại đấu trường châu Á lại cần thêm thời gian chuẩn bị. Dù có quá khứ giàu thành tích, nhưng chặng đường đến Hàng Châu lần này của đội tuyển Taekwondo Việt Nam lại không trải đầy hoa hồng.

Lý do là bởi phong trào Taekwondo giờ đã phát triển rộng khắp và các nước đều có sự đầu tư lớn cho môn quốc võ của Hàn Quốc, nên sự cạnh tranh tại các đấu trường quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt. Thế mạnh của Taekwondo Việt Nam là ở những hạng cân nhẹ, thì đây cũng là thế mạnh của các nước trong khu vực châu Á, trong đó có thể kể đến những “người khổng lồ” là Hàn Quốc, Trung Quốc, Azecbaijan. Hầu hết các nhà vô địch Olympic hay thế giới đều xuất thân từ các quốc gia châu Á trong đó có thể kể đến 3 cường quốc thể thao nêu trên.

Trong số các gương mặt của Taekwondo Việt Nam mấy năm trở lại đây, Trương Thị Kim Tuyền đang là gương mặt sáng giá nhất. Nữ võ sĩ từng đoạt HCV hạng 49 kg tại Giải Taekwondo vô địch châu Á 2021. Vừa qua, tại Giải vô địch thế giới, tổ chức tại Azecbaijan, dù thua trong trận tranh HCĐ nhưng Tuyền đã có tới 3 trận thắng trước các đối thủ mạnh, trong đó đáng nhớ là trận cô vượt qua nhà vô địch thế giới 2022, Daniela Paola Souza (Mexico) tại vòng 1/8. Thế nhưng tại Asian Games 19 này, Kim Tuyền cũng không dễ dàng cho mục tiêu đoạt huy chương.

Lý do là bởi Kim Tuyền vốn thi đấu ở hạng 46 kg nữ, nhưng các hạng cân thi đấu tại Asian Games 19 lại lấy theo các nội dung thi đấu của Olympic nên hạng nhỏ nhất của nữ là 49 kg. Tuyền sẽ phải đôn lên 3 kg để thi đấu ở hạng cân này. Tuy nhiên, đây lại là hạng cân tập hợp nhiều VĐV mạnh của thế giới với nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 người Thái Lan Panipak Wongpattanakit và nhà á quân Giải vô địch thế giới vừa được tổ chức tại Azecbaijan người Thái Lan Merve Dincel. Theo điều lệ thi đấu của môn Taekwondo, các bảng đấu sẽ chia theo hạt giống và chắc chắn 2 VĐV mạnh nhất này sẽ được tách thành hạt giống tại 2 bảng. Gặp các đối thủ “khủng” này, Kim Tuyền cũng chỉ có thể đặt hy vọng có huy chương, chứ khó có khả năng cạnh tranh HCV. Với Trần Thị Ánh Tuyết, á quân Giải Taekwondo vô địch châu Á năm 2021 cũng vậy. Trước các đối thủ “khủng”, Tuyết sẽ đặt mục tiêu tranh chấp huy chương, chứ khó cạnh tranh ngôi vị cao nhất được.

Dù thách thức là vậy nhưng HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Giải đấu nào cũng sẽ có những khó khăn riêng. Qua mỗi giải đấu chúng tôi lại tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện lối đánh, kỹ chiến thuật, thể lực cho các VĐV. Trước khi lên đường, đội cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đến với đấu trường lớn nhất châu lục bằng hành trang đầy đủ nhất, trong điều kiện cho phép”.

Hướng tới nhiều mục tiêu

HLV Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, để chuẩn bị cho Asian Games và các giải đấu lớn trong năm nay, đội tuyển Taekwondo Việt Nam với 18 VĐV đã tập trung tập luyện từ đầu năm. Sau giải vô địch thế giới vừa qua, nhóm VĐV trọng điểm cho Đại hội đã được đưa sang Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 12.7. Từ 13.8, sẽ tiếp tục có thêm 2 VĐV đến Hàn Quốc để tập luyện cùng các đồng đội. Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội sẽ thi đấu tại 3 giải tích điểm là giải challenge và 2 giải Hàn Quốc mở rộng. Đây đều là những giải đấu lớn, có sự tham gia của nhiều VĐV mạnh nên sẽ là cơ hội tốt cho các VĐV tích luỹ kinh nghiệm và tích điểm cho các giải đấu quốc tế. Hiện đội đang tập huấn tại Incheon và sẽ có 3 tuần tập luyện cùng đội tuyển Hàn Quốc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam để gút lại quân số và di chuyển sang Hàng Châu, tranh tài tại Asian Games 19.

HLV Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, bên cạnh việc dốc sức chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất châu lục trong năm nay, đội tuyển Taekwondo Việt Nam cũng đang hướng tới việc tìm lực lượng kế cận. Trong đó giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2023, được xem là cơ hội tốt cho các nhà tuyển trạch. Đây là giải đấu được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, lên tới hơn 1.000 VĐV dự giải, thi đấu theo 4 lứa tuổi của nam và nữ. “Điểm đáng mừng là qua giải đấu vừa rồi, chúng tôi đã phát hiện ra khá nhiều gương mặt trẻ và đang hoàn thiện các thủ tục để tuyển chọn các VĐV lên đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị cho giải vô địch trẻ châu Á, tổ chức tại Lenanon. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển chọn những gương mặt xuất sắc để triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là lực lượng kế cận đầy triển vọng cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam trong thời gian tới.”, HLV Vũ Anh Tuấn cho biết. 

THU SÂM 

Ý kiến bạn đọc